Kết quả 1 đến 10 của 30

Chủ đề: [Lại rủ rê] đạp xe 30/4/2015 :D

Threaded View

  1. #1
    Moderator biahoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Jun 2014
    Bài viết
    223
    Thanks
    65
    Thanked 148 Times in 73 Posts

    [Lại rủ rê] đạp xe 30/4/2015 :D

    Tình hình là 30/4 tới đc nghỉ tận 6 ngày, và nếu ko có gì thay đổi thì chỉ có mỗi việc ăn, ngủ, ị nên lại rủ rê ace đạp xe tiếp

    Do vé tàu ngày 28/4 không mua đc nên nhóm thống nhất đi từ ngày 25/5 (đã mua vé tàu) vào đến Phan Rang trưa ngày 26/4 rồi bắt đầu lộ trình.
    Thêm nữa do được nhiều bạn đã đi Lý Sơn khuyên can về việc đi Lý Sơn thời điểm này (rất đông, dịch vụ kém, giá cả đắt, tàu ra đảo thường xuyên chậm giờ và quá tái) nên mình có thống nhất nhóm sẽ đổi lịch trình như sau:

    Lộ trình: Phan Rang - Cam Ranh - Đảo Bình Hưng (Bình Ba) - Nha Trang - Ninh Hòa - Vạn Giã - Đầm Môn - Cực Đông - Tuy Hòa - Sông Cầu - Quy Nhơn - Đà Nẵng.
    Thời gian: từ 25/4 - 2/5

    Lịch trình:
    Ngày 1 (25/4): 5h30 sáng ra ga HN, gửi xe, lên tàu vào Phan Rang: 1408km
    Ngày 2 (26/4): khoảng 10h30 vào đến Phan Rang (ga Tháp Chàm), tắm biển, nghỉ ngơi sau 1 ngày rưỡi đi tàu, đợi nhóm bạn Nga từ Phan Rí đến Phan Rang vào tối 26/4.
    Ngày 3 (27/4): Phan Rang - Cam Ranh - Đảo Bình Ba: 46km + 8 hải lý
    Đạp xe đến Cam Ranh, ra đảo Bình Hưng chơi, ở lại 1 đêm trên Đảo.
    Ngày 4 (28/4): Cam Ranh - Nha Trang - TT. Vạn Giã: 112km
    Sáng ngày 4 từ đảo về Cam Ranh, đạp xe đi TT. Vạn Giã, ngủ đêm tại Vạn Giã.
    Ngày 5 (29/4): Vạn Giã - Đầm Môn - Cực Đông: 50km
    Đạp xe vào Đầm Môn, gửi xe đạp, trek cực Đông, ngủ đêm tại cực Đông.
    Ngày 6 (30/4): Cực Đông - Đầm Môn - Tuy Hòa: 120km
    Sáng ngày 6 đi thuyền về Đầm Môn, đạp xe đi Tuy Hòa (leo đèo Cổ Mã, nếu kịp thời gian thì đạp về Sông Cầu).
    Ngày 7 (1/5): Tuy Hòa/ Sông Cầu - Quy Nhơn: 100km/ 50km
    Đạp xe đi Quy Nhơn, tối ngày 7 bắt tàu/ xe vào Tp. Đà Nẵng (tàu có chuyến 17h30, đến Đà Nẵng lúc 23h hoặc chuyến 21h đến Đà Nẵng 3h sáng).
    Ngày 8 (2/5): Đạp xe đi Hội An chơi (hoặc điểm nào ở Đà Nẵng tùy thích)
    tối ngày 8 bắt tàu về HN (có chuyến 23h, về HN 15h30 ngày hôm sau).


    Chi phí:
    Vé tàu/ xe 2 chiều: khoảng 2tr
    Ăn sáng: 30k (8 ngày: 240k)
    Ăn trưa: 50 - 80k (8 ngày: 640k)
    Ăn tối: 80 - 100k (8 ngày: 640k)
    Ngủ (tối ngày 2, 3, 4, 6, 7): 120k (5 ngày: 600k)
    Tiền thuê lều ngủ tạ cực Đông: (chưa biết) khoảng 300k (tính đầu người khoảng 100k/ 1người)
    Tiền tàu ra đảo Bình Ba: khoảng 100k/ 1người (2 chiều)
    Tiền tàu từ cực Đông về Đầm Môn: khoảng 250k/ 1người
    Tiền tàu hỏa từ Quy Nhơn (ga Diêu Trì) đến Đà Nẵng: khoảng 200k/ 1người

    Tổng chi phí: khoảng 4900k

    Kế hoạch backup là nếu vỡ tour này thì chuyển sang tour Ba Khan - Đà Bắc (những vẫn máu đi biển hơn, Ba Khan - Đà Bắc đi 3 ngày là xong chi phí khoảng 250k - 300k/1 ngày)

    May quá ko vỡ tour cập nhật danh sách cho xôm

    1. Bia tươi
    2. Hoàng Thế Hùng
    3. Trần Phương Mai (nhập đoàn tại Nha Trang - đi từ Vinh)
    ...

    Đợi nhóm ở Nha Trang :
    4. 5. 6. Nguyễn Linh Nga và những người bạn (đi từ Sài Gòn)

    Dập dòm:
    1. Minhnt
    Last edited by Na chín; 19-04-2015 at 12:32 PM.

  2. The Following 7 Users Say Thank You to biahoi For This Useful Post:

    Casper_HN (03-04-2015), chimcuckoo (27-03-2015), Cu Tuấn (03-04-2015), hung (05-04-2015), Mai Phương Trần (08-04-2015), minhnt (31-03-2015), vnpcworld (28-03-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình