Tình hình là em muốn tổ chức một cuộc thi vui như này, tạm gọi là "Hà Nội mến yêu", "Hà Nội của tôi", "Hà Nội ..." gì gì đó, khám phá, tìm hiểm địa danh, văn hóa, ẩm thực ... của Hà Nội. Các đội tham gia sẽ dùng xe đạp, dạo quanh Hà Nội, làm những thứ mà cuộc thi đặt ra, đội nào về đích sớm nhất sẽ thắng, phần thưởng là gì gì đó hehe. Em ví dụ:
- Một đội có 2 người, một nam một nữ, nếu thiếu nam thiếu nữ thì có thể nam-nam, nữ-nữ, nhưng ưu tiên đôi nam-nữ
- Nội dung thi: trong 1 buổi sáng hoặc chiều
+ Đạp xe đến một số địa điểm nào đó, bằng chứng là chụp lại một bức hình ở đó, muốn biết địa điểm cần đến là gì thì phải trả lời một câu hỏi nào đó hoặc giải một ô chữ nào đó để lấy đáp án, tất nhiên là liên quan đến Hà Nội. Ví dụ: hãy bê xe giữa con phố có đặc điểm gì đó, hãy mang về một bức ảnh chụp cùng bà chủ quán hàng ăn nổi tiếng nào đó, mùa này là mùa hoa ABC đang nở và thấy nhiều trên đường phố Hà Nội hãy mang về một bức hình chụp cùng loài hoa đó (gánh hàng hoa ven đường, sạp hoa, vườn hoa ... miễn là có loại hoa đó), hãy đến phố có bán các loại ABC, chụp tại cổng làng, cổng đình chùa miếu XYZ ...
+ Đạp xe đi mua một thứ gì đó, món ăn, đồ vật ... đặc trưng của Hà Nội, có thể cho biết luôn thứ đó là gì hoặc lại trả lời câu hỏi hoặc giải ô chữ để biết vật đó là gì, có thể mua ở bất kỳ đâu nếu gặp trên đường chứ không cần đến đúng địa điểm A để mua món đồ B. Ví dụ: mang về món ăn làm từ A,B,C hay được dùng trong dịp D ...
+ Nếu không trả lời được câu hỏi địa điểm ở đâu, đồ vật là gì, có thể hỏi ban tổ chức, nhưng sẽ bị cộng thêm vào thời gian hoàn thành cuộc thi
Tóm lại là đạp xe đi đâu đó làm gì đó mua gì đó nhanh nhất có thể
Các công việc không cần làm theo thứ tự, các bạn có thể tự quyết làm gì trước, làm gì sau tính toán thế nào để về đích sớm nhất, bằng xe đạp
Đọc lại thấy lủng củng quá, ý tưởng là vậy, các bạn cho ý kiến ạ