Giới trẻ thời nay mê sex nhưng không biết yêu?
11:53:30 08/12/2011
Ít đọc dẫn đến văn hóa kém, cư xử kém là một điều đáng báo động trong thế hệ trẻ hôm nay. Tiến sĩ Đoàn Hương đã phải thốt lên rằng: “Thế hệ trẻ hôm nay tỏ tình cực kém” và theo bà, “các hành động đối xử hôm nay đều xuất phát từ văn hóa mà ra”...
Nói chuyện với các thầy cô giáo và học sinh trường THPT chuyên Chu Văn An, nhận xét về thế hệ học sinh ngày nay, TS Đoàn Hương cho rằng, phần lớn các em vẫn rất ngoan, học hành chăm chỉ và “có tầm nhìn” hơn thế hệ trước. Tuy nhiên, theo bà, một bộ phận nhỏ các em đang “có vấn đề”. Bà đặt câu hỏi: “Con trai đánh nhau thì bảo là vì hiếu động, con gái đánh nhau thì vì lẽ gì? Vì sao những cô gái hiền thúc ấy lại sẵn sàng lột đồ đánh nhau, còn quay cả clip đưa lên mạng, thậm chí còn đâm nhau chí mạng?”.


TS Đoàn Hương: “Thế hệ trẻ hôm nay tỏ tình cực kém!”

Bà cũng thắc mắc: “Không hiểu sao người Việt Nam chúng ta lại mê sex đến thế? Người Việt Nam chúng ta được một tờ báo nước ngoài làm test và đúc kết là vào các trang web sex nhiều nhất thế giới, điều đó cho thấy phần “đen” trong con người Việt Nam chúng ta còn hơi lớn, không sạch”.

Đưa ra những ví dụ nói trên, TS Đoàn Hương nhận định, đó là do vấn đề văn hóa chưa được chú trọng. “Hôm nay, chúng ta làm một công cuộc đổi mới vĩ đại, chúng ta đã bước những bước đi khổng lồ, nhưng chúng ta mới chỉ lo làm kinh tế, lo cho đủ ăn đủ mặc thôi mà chưa chú ý nhìều đến văn hóa tinh thần, và đến nay chúng ta lĩnh hậu quả” - TS Đoàn Hương nói.

Bà dẫn chứng: “Thời chúng tôi xưa rất đói nhưng đời sống văn hóa tinh thần của chúng tôi rất cao, đến nỗi các diễn viên hôm nay còn ghen tị vì chúng tôi đã có những khán giả rất hàn lâm, rất ham đọc. Ngày hôm nay, chỉ cần làm test với các em, hỏi 1 trong 500 nhân vật của Chiến tranh và Hòa Bình là ai thôi, thì tôi đảm bảo 90% các em không biết. Tôi đã từng hỏi điều này ở một trường đại học sư phạm, nơi đào tạo ra những cái “máy cái” (những thầy giáo, cô giáo tương lai – PV), vậy mà trong 300 sinh viên, không một em nào có thể trả lời được. Nếu sang Nga mà không biết Lev Tolstoi, hay sang Trung Quốc mà không biết Hồng lâu mộng, người ta sẽ không cho ăn cơm! Vậy mà ngày nay chúng ta bỏ quên văn hóa, văn hóa đang sa sút, văn hóa đang báo động!” – TS Đoàn Hương nhấn mạnh.







“Các hành động đối xử hôm nay đều xuất phát từ văn hóa mà ra” - TS khẳng định rằng,

“Thế nào là một bản giao hưởng, tại sao lại chỉ có chương lẻ mà không có chương chẵn, các em có biết không? các em đã bao giờ nghe bản giao hưởng số 9 của Betthoven chưa? Đã bao giờ nghe bản giao hưởng định mệnh chưa? Chưa biết những bản giao hưởng đó đừng bao giờ đi ra thế giới, đừng nói chuyện với thế giới, bởi họ sẽ nghĩ mình là một dân tộc trên sao hỏa. Các em phải học, phải đọc thật nhiều để có tầm của thế giới” – TS Đoàn Hương tha thiết nói.
Không ai cấm các em yêu, nhưng…

Nói về tình yêu của lứa tuổi học trò, TS Đoàn Hương giảng giải: “Các em học sinh ngồi đây, nhiều em đã bắt đầu yêu, nhưng vấn đề ở chỗ yêu là gì? hay đơn giản, làm thế nào để tỏ tình yêu? Ai dậy các em nếu các em không chịu đọc?”

“Ngày nay, thế hệ trẻ tỏ tình yêu cực kém! Chúng tôi từng bố trí (tất nhiên có sự đồng ý của cơ quan công an) để đi vào quán cà phê, quan sát, lắng nghe xem bọn trẻ hôm nay khi yêu nói gì, nhưng thực sự là rất chán” – TS Đoàn Hương thốt lên."Không ai cấm các em yêu, nhưng, các em chưa biết yêu là gì?"
TS Đoàn Hương phân tích: “Tôi từng nói với các thầy cô rằng, các em có quyền yêu. Nhưng vì sao các em chưa nên yêu? Vì các em chưa biết yêu là gì. Đừng tưởng cứ hai đứa cầm tay nhau là yêu. Ngày hôm nay ở đây, những cậu con trai xứng đáng để được yêu chưa có, và những cô gái xứng đáng để được yêu cũng chưa có. Tại sao? Theo tôi, các cô gái đừng bao giờ yêu một cậu con trai còn phải ngửa tay xin tình phí. Khi cậu con trai chưa làm ra tiền, chưa tự lo được cho bản thân mình thì yêu như thế nào? nương tựa vào nhau như thế nào? Yêu để làm gì? Cho nên, phải có văn hóa để biết phải yêu như thế nào”

“Phải đọc thôi. Đọc để có văn hóa, đọc để trở thành người lớn”! – TS Đoàn Hương nói!

Để “giải quyết” vấn đề văn hóa cho các em, TS Đoàn Hương đề nghị “nâng cao tế bào gia đình”. Bà nói: “Thầy cô chỉ quản được 8 giờ, làm sao quản được 24 giờ? Trách nhiệm của gia đình rất lớn. Gia đình không thể “phủi tay” trong chuyện này. Các em về hãy nói với bố mẹ rằng, thưa bố mẹ, xin hãy quan tâm đến con. Các em phải đặt ra yêu cầu đó!”.

Nhà giáo đầy nhiệt huyết này cũng đặt vấn đề về phát triển đoàn thể, phát triển nhưng không hình thức mà phải tuyên truyền sinh động. “Xin đừng nói đến vấn đề kinh tế. Tôi cũng là người rất thực tế, tôi biết rằng cần phải có tiền. Nhưng thời chúng tôi rất nghèo, mà một tháng 2 chủ nhật nhà trường vẫn cho chúng tôi đi cắm trại ở Láng, thậm chỉ là ở ngay trong Văn Miếu. Tại sao chúng ta không làm được? nếu chúng ta đề nghị phụ huynh thì phụ huynh rất sẵn lòng” – TS Đoàn Hương khẳng định.

( theo VNmedia- Phụ nữ ngày nay)