Ngây thơ là củ của đên tối :)) yes
Printable View
Ngây thơ là củ của đên tối :)) yes
Gọi là Dô chuẩn rùi, ngắn gọn dễ gọi, e vote cho cách gọi này. Để cho nó giống Tây, viết "Dô" thành "Jô" hoặc "Zô"
Một âm tiết hơi chán, mà không đúng Mông ngữ. Trong Mông ngữ thì nick thường là một từ ghép có nghĩa hoặc một nhóm từ kết hợp không cần quy định logic nào hết :o022:
Tuy méo mồm nhưng em thấy đây là một cách cả nhà mình ôn luyện tiếng Nhật đấy ạ. :d
Hay là salsabatachamaradona cho nó có âm hưởng La tinh mà lại rất thông dụng và dễ nhớ - đảm bảo không nhầm tuy hơi dài
salsa - batacha: Điệu nhảy này bọn Mông dân quá quen thuộc
Ma ra do na: hoàng tử bóng đá trẻ con đứa nào cũng biết.
Lại vừa ngân nga đầy đủ âm điệu như yosaraha
@ salsabatachamaradona: Nếu thấy thik tên này thì nhớ bấm Thank nhá :D
À quên thêm cả yoga nữa cho đủ =))
salsabatachamaradonayoga: Cái tên thật dễ thương :D
Đề nghị ace nào dùng nick emong thì chỉ nên phát ngôn những vấn đề thời sự chính trị hoặc thông tin kinh tế xã hội liên quan đến emong hoặc các chuyến đi thôi. Hoặc đề xuất, hoặc gợi ý - tư vấn, hoặc tổng kết bế mạc...
Các vấn đề mang tín cá nhân & quăng bom chém gió như ở trển thì dùng nick cá nhân hoặc Anony đi chứ. Tùy tiện như thế này giống như phát ngôn viên thông tấn xã đang đọc tin trà đá vỉa hè vậy.:o059:
Nhà Mông ngữ học này đã đạt đến trình độ cao về việc sử dụng âm "a". Em vote cho bác. hehe